Thủ tướng Ấn Độ ám chỉ Pakistan là "nguồn cảm hứng" của khủng bố

Ám chỉ Pakistan nuôi dưỡng khủng bố, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố các cánh cửa hợp tác của Ấn Độ luôn để ngỏ song Pakistan phải tránh xa khủng bố.
Thủ tướng Ấn Độ ám chỉ Pakistan là "nguồn cảm hứng" của khủng bố ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP)

Ngày 9/4, mạng Zee News đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 8/4 tuyên bố các cánh cửa hợp tác của Ấn Độ luôn để ngỏ song Pakistan phải tránh xa khủng bố.

Không nói rõ mà chỉ ám chỉ Pakistan, Thủ tướng Modi cho rằng nước này nuôi dưỡng, là nguồn cảm hứng và khuyến khích khủng bố, đồng thời cho rằng ''ý nghĩ'' này là hòn đá cản đường cho hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Ông Modi nói: ''Chúng tôi mở rộng bàn tay hữu nghị tới mọi nước (trong khu vực) và mời họ trở thành một phần tăng trưởng của chúng tôi. Chúng tôi muốn điều tốt lành cho toàn bộ khu vực. Cánh cửa hợp tác của chúng tôi luôn để ngỏ nhưng khủng bố phải tránh xa.

Có một ý nghĩ ở Nam Á nuôi dưỡng, là nguồn cảm hứng và khuyến khích khủng bố. Ý nghĩ mà ưu tiên của nó không phải là nhân loại mà là chủ nghĩa cực đoan và khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục