Thủ tướng Ấn Độ đề nghị lập cơ chế bảo hiểm rủi ro

Ngày 13/5, Thủ tướng Ấn Độ đề nghị lập cơ chế nhằm cung cấp bảo hiểm rủi ro, các khoản cho với những người bị ảnh hưởng của thảm họa.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại hội nghị quốc gia về “Giảm rủi ro do thảm họa” ngày 13/5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đề nghị thiết lập cơ chế nhằm cung cấp bảo hiểm rủi ro và các khoản cho vay đột xuất cho những người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa.

Ông cho rằng những biện pháp cung cấp tài chính tức thời như vậy sẽ góp phần giảm gánh nặng của người dân trong các trường hợp thảm họa, thiên tai.

Thủ tướng Manmohan Singh nhận định các cơ chế hiện nay đặc biệt là ở cấp quốc gia đang thiếu sự khích lệ, không thúc đẩy được các cơ chế như bảo hiểm rủi ro và cấp tín dụng đột xuất. Việc phát triển các cơ chế mới như trên có tầm quan trọng đặc biệt, lập tức cung cấp được các nguồn tài chính cơ bản, góp phần giảm nỗi thống khổ do thiệt hại về kinh tế và sức ép tài chính cho các nạn nhân.

Theo ông, việc khắc phục thảm họa cần có sự phối hợp không chỉ của nhiều cơ quan chính phủ, mà cả chính quyền tại các đơn vị hành chính, các tổ chức dân sự, các cộng đồng địa phương và toàn thể nhân dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Manmohan Singh cho rằng khống chế thảm họa là vấn đề có tầm quan trọng quốc gia đối với Ấn Độ, do nước này thường chịu nhiều thiệt hại của thiên tai như động đất, hạn hán, lốc xoáy, lũ lụt, sạt lở đất... cũng như thảm họa do con người gây ra như tai nạn công nghiệp.

Trong những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu đã đặt ra những thách thức mới đối với các chiến lược phòng chống thảm họa, do đó Ấn Độ cần sẵn sàng đối phó và ưu tiên phát triển đầy đủ các cơ chế phản ứng thích hợp.

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2012-2017), chính phủ nước này đã đề ra mục tiêu phát triển các cơ chế mới nhằm giảm thiểu rủi ro thảm họa, trong đó có đề nghị thiết lập các cơ chế cảnh báo sớm và cung cấp đầy đủ thông tin dự báo về thiên tai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục