Thủ tướng Ấn Độ: Hợp tác quốc phòng với Nepal là ưu tiên hàng đầu

Thủ tướng Modi khẳng định: “Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh là quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của hai nước. Các lợi ích quốc phòng của chúng ta phụ thuộc và liên kết với nhau.”
Thủ tướng Ấn Độ: Hợp tác quốc phòng với Nepal là ưu tiên hàng đầu ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ (phải) và người đồng cấp Nepal. (Nguồn: ndtv.com)

Ngày 24/8, mạng tin IANS dẫn tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nepal Sher Bahadur Deuba đang có chuyến thăm chính thức nước này, cho biết hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Nepal là ưu tiên hàng đầu giữa hai nước.

[Nepal tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc đối đầu Trung-Ấn]

Thủ tướng Modi khẳng định: “Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh là quan trọng và là ưu tiên hàng đầu của hai nước. Các lợi ích quốc phòng của chúng ta phụ thuộc và liên kết với nhau” và sự hợp tác này để bảo vệ biên giới và an ninh cho người dân ở cả hai nước.

Tuyên bố của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang ở trong tình trạng bế tắc và đối đầu tại khu vực biên giới Sikkim trong suốt hơn hai tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục