Thủ tướng Ấn Độ lần đầu tiên thăm Nepal sau 17 năm

Phát biểu ngay trước khi tới Nepal sáng 3/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Ấn Độ-Nepal.
Thủ tướng Ấn Độ lần đầu tiên thăm Nepal sau 17 năm ảnh 1Thủ tướng Nepal Sushil Koirala (phải) đón Thủ tướng Narendra Modi (trái) tại sân bay quốc tế ở Kathmandu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sáng 3/8 đã tới Kathmandu, bắt đầu thăm chính thức Nepal trong hai ngày theo lời mời của người đồng cấp Sushil Koirala.

Ông Modi thăm Nepal là chuyến thăm đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ tới Nepal trong vòng 17 năm qua, kể từ chuyến thăm của ông Inder Kumar Gujral năm 1997.

Phát biểu ngay trước khi tới Nepal, Thủ tướng Modi hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Ấn Độ-Nepal.

Chuyến thăm của Thủ tướng Modi ngay sau chuyến thăm song phương của Ngoại trưởng Sushma Swaraj từ ngày 26- 28/7 là một phần trong chính sách ưu tiên đẩy mạnh quan hệ láng giềng của Chính phủ mới tại Ấn Độ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng nói rằng chuyến thăm của Thủ tướng Modi không chỉ tăng cường quan hệ hữu nghị và gần gũi giữa Nepal-Ấn Độ, mà còn góp phần mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Theo lịch trình, Thủ tướng Modi sẽ hội đàm với Thủ tướng Koirala và phát biểu tại Quốc hội Nepal.

Phát biểu với báo giới tại Kathmandu, Ngoại trưởng Nepal, Mahendra Bahadur Pandey nói chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau giữa Nepal và Ấn Độ. Nepal hy vọng sẽ đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực kinh tế, an ninh và phát triển thủy điện, theo đó hai bên dự kiến sẽ ký một hiệp định thương mại về điện lực (PTA) trong chuyến thăm của ông Modi.

Chính phủ và các chính đảng Nepal hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Modi sẽ bắt đầu một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai nước, một số lĩnh vực cụ thể như hợp tác an ninh, kinh tế, thương mại có thể được đẩy mạnh.

Báo the Hindi dẫn lời một số quan chức Ấn Độ cho rằng chuyến thăm của ông Modi sẽ được sử dụng như một cơ hội để thúc đẩy sự can dự chính trị giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục