Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ tấn công thánh đường ở Ai Cập

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/11 đã lên án vụ đánh bom và tấn công thánh đường ở khu vực Bắc Sinai của Ai Cập làm ít nhất 235 người thiệt mạng.
Thủ tướng Ấn Độ lên án vụ tấn công thánh đường ở Ai Cập ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP)

Mạng Zee News đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/11 đã lên án vụ đánh bom và tấn công thánh đường ở khu vực Bắc Sinai của Ai Cập làm ít nhất 235 người thiệt mạng.

Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Modi viết: "Cực lực lên án vụ tấn công khủng bố dã man nhằm vào nơi cầu nguyện ở Ai Cập. Tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình những người dân vô tội bị thiệt mạng. Ấn Độ kiên quyết ủng hộ cuộc chiến chống tất cả các hình thức khủng bố và sát cánh cùng người dân cũng như Chính phủ Ai Cập."

[Tấn công đền thờ Hồi giáo Ai Cập: Con số thương vong tiếp tục tăng]

Trong khi đó, hãng ANI News ngày 25/11 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar bình luận trên Twitter: "Chính phủ Ấn Độ cực lực lên án hành động dã man của khủng bố đã cướp đi mạng sống của người dân vô tội ở Ai Cập."

Ấn Độ khẳng định, vụ việc này cho thấy cần phải phát triển một chiến lược toàn cầu chống mối đe dọa khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục