Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chức vào ngày 17/5

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ từ chức sau 2 nhiệm kỳ năm năm liên tiếp lãnh đạo chính phủ của Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) do Đảng Quốc đại đứng đầu.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chức vào ngày 17/5 ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 8/5, các nguồn tin cho biết Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sẽ từ chức vào ngày 17/5, sau hai nhiệm kỳ năm năm liên tiếp lãnh đạo chính phủ của Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) do Đảng Quốc đại đứng đầu.

Cũng theo nguồn tin trên, vào đêm trước của ngày rời nhiệm sở và cũng là ngày kết quả bầu cử dự kiến được công bố, Thủ tướng Singh sẽ có bài phát biểu trước toàn dân để nói lời từ biệt.

Ấn Độ đang trong quá trình tiến hành tổng tuyển cử, bắt đầu từ ngày 7/4 và kết thúc vào 12/5. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 16/5.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) - đảng đối lập chính, sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới với thủ tướng là ông Narendra Modi.

Trong khi đó, Đảng Quốc đại do Rahul Gandhi lãnh đạo sẽ đối mặt với thất bại tồi tệ nhất từ trước tới nay do không có khả năng đối phó với nạn tham nhũng và lạm phát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục