Thủ tướng Ấn Độ bắt đầu chuyến công du 5 nước

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du 5 nước

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 3/6 cho biết Thủ tướng Narendra Modi sẽ bắt đầu chuyến công du năm nước gồm Afghanistan, Qatar, Thụy Sĩ, Mỹ và Mexico từ cuối tuần này.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du 5 nước ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 3/6 cho biết Thủ tướng Narendra Modi sẽ bắt đầu chuyến công du năm nước gồm Afghanistan, Qatar, Thụy Sĩ, Mỹ và Mexico từ cuối tuần này.

Theo kế hoạch, ngày 4/6, Thủ tướng Narendra Modi sẽ có chặng dừng chân đầu tiên ở Afghanistan và cùng Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani dự lễ khánh thành một con đập.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ tới Qatar vào chiều 4/6 và hội đàm với Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và thành viên cộng đồng người Ấn Độ tại Qatar.

Ngày 6/6, Thủ tướng Modi tới Thụy Sĩ, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Johann Schneider-Ammann trước khi tới Washington bắt đầu chuyến thăm Mỹ ba ngày, nơi ông sẽ có bài phát biểu tại một cuộc họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ vào ngày 8/6.

Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Mexico vào chiều 8/6, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Enrique Peña Nieto trước khi về nước cùng ngày.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup, Qatar, Thụy Sĩ và Mexico là những nước ông Modi thăm lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 5/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục