Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu công du Ireland và Mỹ

Ngày 23/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Ireland và Mỹ. Chặng dừng chân đầu tiên là Ireland.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu công du Ireland và Mỹ ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Ireland và Mỹ.

Chặng dừng chân đầu tiên của ông Modi là Ireland và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ đến nước này trong 60 năm qua.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter trước chuyến thăm, Thủ tướng Modi cho biết trong thời gian thăm Ireland, ông dự kiến hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Enda Kenny và tiếp xúc với cộng đồng người Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ sẽ dự và phát biểu tại kỳ họp thứ 70 Đại hội đồng Liên hợp quốc, phát biểu tại Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững và tham dự Hội nghị về gìn giữ hòa bình do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì.

Bên lề Hội nghị Liên hợp quốc, Thủ tướng Modi cũng dự kiến gặp một số nhà lãnh đạo trên thế giới.

Trước khi kết thúc chuyến thăm, ông Modi sẽ thăm trụ sở của Facebook và Google./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục