Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bị khởi kiện tại tòa án Mỹ

Một tòa án ở thành phố New York của Mỹ đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trả lời các cáo buộc về tội "diệt chủng bất thành."
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bị khởi kiện tại tòa án Mỹ ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 26/9, một tòa án ở thành phố New York của Mỹ đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trả lời các cáo buộc về tội "diệt chủng bất thành" trong các vụ bạo động đẫm máu nhằm vào người Hồi giáo khi ông này bắt đầu chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Ấn Độ.

Vụ kiện liên quan đến sự bùng phát cuộc bạo động chống người Hồi giáo năm 2002 ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, nơi ông Modi làm thống đốc bang trước khi ông được bầu làm thủ tướng hồi tháng Năm vừa qua.

Tờ báo The Hindu trích một bản sao đơn kiện cho biết các luật sư của tổ chức nhân quyền Trung tâm Công lý Mỹ đã khởi kiện dân sự hôm 25/9 để tìm ra những thiệt hại do ông Modi gây ra đối với cái mà họ gọi là "diệt chủng bất thành."

Ông Modi dự kiến sẽ tới New York vào tối 26/9, nơi ông sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc trước khi tới Washington để tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục