Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Nepal hai ngày

Trong thời gian ở thăm, ông Modi sẽ hội đàm với Thủ tướng Oli, gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Nepal; thăm các thành phố lịch sử là Janakpur và Muktinath.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Nepal hai ngày ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 4/5 đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Nepal K. P. Sharma Oli, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia vùng Himalaya này trong hai ngày 11-12/5.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của Thủ tướng Modi tới Nepal và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của phía Ấn Độ tới nước này kể từ sau khi chính phủ mới ở Nepal được thành lập.

[Ấn Độ và Nepal củng cố quan hệ láng giềng thân thiện]

Trong thời gian ở thăm, ông Modi sẽ hội đàm với Thủ tướng Oli, gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Nepal. Ông cũng sẽ tới thăm các thành phố lịch sử là Janakpur và Muktinath.

Chuyến thăm cấp nhà nước này là tiếp nối truyền thống trao đổi cấp cao thường xuyên giữa Ấn Độ và Nepal, qua đó sẽ tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo thảo luận những vấn đề cùng quan tâm và tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực của mối quan hệ đối tác lâu đời, nhiều mặt và đang mở rộng giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.