Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Trung Quốc vào cuối tháng này

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết cuộc gặp cấp cao không chính thức giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hoàn toàn thành công và là cột mốc trong quan hệ Trung-Ấn.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Trung Quốc vào cuối tháng này ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ The Indian Express ngày 22/4 dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Trung Quốc và có cuộc gặp cấp cao không chính thức với Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong thời gian từ ngày 27-28/4 tại Vũ Hán.

Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, ông Vương Nghị nói: "Chúng tôi chắc chắn rằng cuộc gặp cấp cao không chính thức (giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình) sẽ hoàn toàn thành công và là cột mốc trong quan hệ Trung-Ấn."

Về phần mình, bà Swaraj cho hay, cuộc gặp trên sẽ giúp tăng cường quan hệ song phương giữa "hai gã khổng lồ" ở châu Á.

[Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ]

Bà cho biết: "Cuộc gặp không chính thức này sẽ là một cơ hội quan trọng để hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương và quốc tế từ triển vọng dài hạn và toàn diện với mục tiêu tăng cường liên lạc giữa hai bên ở cấp độ lãnh đạo."

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Vương Nghị cho hay Thủ tướng Modi sẽ thăm thành phố ở miền Trung Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ 4 của ông Modi tới Trung Quốc kể từ khi ông lên nhậm chức hồi năm 2014.

Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ thăm Trung Quốc để tham dự hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức tại thành phố Thanh Đảo vào ngày 9-10/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục