Thủ tướng Ấn Độ sẵn sàng điều trần về vụ 2-G

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định sẵn sàng tự nguyện điều trần về vụ tham nhũng 2-G năm 2008, gây thiệt hại cho công quỹ gần 40 tỷ USD.
Mạng tin The Hindu cho biết Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 27/12 đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Kế toán nhà nước (PAC) Murli Manohar Joshi, khẳng định ông sẵn sàng tự nguyện điều trần trước ủy ban này về vụ tham nhũng liên quan việc bán đấu giá dịch vụ điện thoại không dây thế hệ thứ hai (2-G) hồi năm 2008.

Vụ tham nhũng này đã gây thiệt hại cho công quỹ 1.760 tỷ rupee (gần 40 tỷ USD).

Trước đó, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị toàn thể Ủy ban toàn quốc đảng Quốc đại (AICC), Thủ tướng Singh cũng đã tuyên bố ông sẵn sàng điều trần trước PAC để chứng tỏ sự trong sạch của mình và ông tuyệt đối không có gì phải giấu giếm công chúng về vụ 2-G.

Động thái trên của Thủ tướng Singh nhằm bác bỏ cáo buộc của phe đối lập nói rằng Chính phủ "im lặng trước đòi hỏi về thành lập Ủy ban phối hợp của Quốc hội (JPC) điều tra vụ 2-G nhằm giữ cho người đứng đầu Chính phủ không phải xuất hiện trước Ủy ban này."

Phe đối lập liên tục phong tỏa hoạt động của Quốc hội suốt từ ngày 9/11 đến nay để đòi thành lập JPC.

Cựu Bộ trưởng viễn thông, ông A.Raja, phải từ chức sau khi một kiểm toán viên của Chính phủ cáo buộc ông cố ý định giá thầu dịch vụ 2-G ở mức thấp hòng ưu tiên cho các công ty tham gia đấu thầu hồi tháng 1/2008.

Hiện ông này đang bị Cơ quan điều tra Trung ương (CBI) Ấn Độ tiến hành thẩm vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục