Thủ tướng Ấn Độ thăm Thụy Điển, dự Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Bắc Âu

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf, dự hội nghị kinh doanh Thụy Điển-Ấn Độ và Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Bắc Âu.
Thủ tướng Ấn Độ thăm Thụy Điển, dự Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Bắc Âu ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng ANI News đưa tin, tối 16/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới Thụy Điển để tham dự Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Bắc Âu.

Ngay sau khi tới Thụy Điển, Thủ tướng Modi đã gặp cộng đồng Ấn kiều bên ngoài một khách sạn. Họ đã đánh giá cao sự hiện diện của ông tại đây khi nhấn mạnh đến việc sau 30 năm, mới có một vị Thủ tướng Ấn Độ thăm Thụy Điển.

[Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Thụy Điển, Anh và một số nước châu Phi]

Theo lịch trình, sáng 17/4, Thủ tướng Modi sẽ gặp Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và sau đó sẽ có cuộc đi dạo với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. Thủ tướng hai nước sẽ chứng kiến lễ ký các thỏa thuận song phương và dự cuộc họp báo vào chiều cùng ngày.

Ngoài ra, ông Modi cũng sẽ tham dự hội nghị kinh doanh Thụy Điển-Ấn Độ, Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Bắc Âu và Hội nghị những người đứng đầu chính phủ Khối thịnh vượng chung (CHOGM) ở Thụy Điển.

Sau chuyến thăm Thụy Điển, ông Modi sẽ lên đường sang thăm Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục