Thủ tướng Angela Merkel chúc mừng đội tuyển nữ Đức vào tứ kết

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện trực tiếp cho huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg để chúc mừng sau khi đội tuyển nữ đánh bại Nigeria để vào tứ kết World Cup 2019.
Thủ tướng Merkel chúc mừng đội tuyển nữ Đức. (Nguồn: dpa)
Thủ tướng Merkel chúc mừng đội tuyển nữ Đức. (Nguồn: dpa)

Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Nigeria đã đưa đội tuyển Đức của huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg thẳng tiến vào tứ kết World Cup nữ 2019.

Ngay sau khi giành vé đi tiếp, huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg đã nhận được cuộc gọi trực tiếp và những lời chúc mừng từ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Thủ tướng Đức bày tỏ nguyện vọng sẽ đến tham dự trận chung kết nếu tuyển Đức giành vé tới Lyon.

Martina Voss-Tecklenburg chia sẻ với ZDF: "Thủ tướng đã gọi điện cho tôi ngay sau trận đấu chúc mừng đội bóng. Tôi đã nói với các cô gái, họ vui mừng trước sự quan tâm của bà Thủ tướng."

Trước đó, bà Merkel cũng đã gửi tin nhắn động viên và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào các cô gái nước nhà trước khi bước vào trận đấu mở màn vòng 1/8.

Chiến thắng trước Nigeria không chỉ đưa Đức góp mặt ở tứ kết World Cup 2019, mà còn giúp họ giành quyền tham dự Olympic sắp tới mà không cần phải qua vòng đấu loại.

[Hạ Nigeria, tuyển Đức giành vé vào tứ kết World Cup nữ 2019]

Tại vòng tứ kết, đối thủ của họ phải chạm trán sẽ là đội giành chiến thắng trong trận đấu giữa Thụy Điển và Canada - hai đội bóng đang lép vế hơn so với Đức về thành tích đối đầu.

Thủ tướng Angela Merkel chúc mừng đội tuyển nữ Đức vào tứ kết ảnh 1Đội tuyển Đức vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup nữ 2019. (Nguồn: Getty Images)

Kể từ năm 2000 đến nay, Thụy Điển luôn thua Đức trong những trận cầu quan trọng, trong đó phải kể đến thất bại 1-2 ở chung kết Olympic 2016. Sau 28 lần chạm trán, Đức đã thắng đến 20 trận, hòa 1 và thua 7 trước Thụy Điển.

Trong khi đó, Canada đều thất bại trước Đức ở ba lần đối đầu gần nhất, trong đó có thất bại ở bán kết Olympic 2016. Thậm chí, sau 16 lần có dịp so tài Canada, Đức đã thắng đến 15 trận và chỉ để thua 1 trận.

Hành trình đến ngôi vương năm nay của các cô gái Đức là khá thuận lợi khi mà những ứng viên cho chức vô địch khác như Pháp, Mỹ, Anh hay Na Uy đều nằm ở nhánh khác.

Nếu Đức vào được đến bán kết, đối thủ được đánh giá nặng ký nhất với họ chỉ có thể là đương kim vô địch châu Âu Hà Lan. Những cái tên còn lại như Italy, Trung Quốc hay Nhật Bản không phải là bất khả thi với những cô gái Đức.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Đức đã toàn thắng cả 4 trận, ghi được 9 bàn thắng và chưa một lần thủng lưới.

Sara Däbritz, cô gái năm nay mới 24 tuổi, đã góp công lớn trong thành tích ấn tượng của tuyển Đức với 3 trận đấu liên tiếp lập công.

Thủ tướng Angela Merkel chúc mừng đội tuyển nữ Đức vào tứ kết ảnh 2Alexandra Popp (số 11) ghi bàn trong lần thứ 100 khoác áo tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Bên cạnh đó, thủ quân Alexandra Popp (28 tuổi) cũng đang có được kỳ World Cup đáng nhớ trong sự nghiệp. Cô chính là người ghi bàn mở đầu chiến thắng 3-0 cho Đức trước Nigeria trong lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc của mình, và được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Alexandra Popp được gọi lên đội tuyển quốc gia vào năm 2010. Sau 100 lần ra sân, cô đã ghi được tổng cộng 48 bàn thắng 

Lần gần nhất tuyển Đức đăng quang là tại World Cup 2007 trên đất Trung Quốc. Tại giải đấu đó, đội tuyển Đức đã khiến tất cả phải "khiếp sợ" khi trải qua 6 trận liên tiếp bất bại (5 thắng, 1 hòa) - ghi 21 bàn và không thủng lưới lần nào.

Còn ở lần đầu tiên lên đỉnh thế giới vào năm 2003, các cô gái Đức đã toàn thắng cả 6 trận, ghi đến 25 bàn thắng và thủng lưới 4 lần.

Giờ đây, sau những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, người Đức hoàn toàn có quyền hy vọng sẽ gắn ngôi sao thứ 3 trên cánh Đại bàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục