Thủ tướng Anh bác bỏ lời kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân tại Scotland

Thủ tướng Anh khẳng định: “Tôi không thấy có lợi gì khi rơi vào cuộc tranh cãi vô nghĩa về hiến pháp khi xét cho cùng, chúng ta đã có một cuộc trưng cầu dân ý dân cách đây không lâu.”
Thủ tướng Anh bác bỏ lời kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân tại Scotland ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp báo ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bác bỏ lời kêu gọi cho phép chính quyền Scotland tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về vấn đề độc lập cho vùng này, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì Vương quốc Liên hiệp Anh trong nỗ lực chung chống lại đại dịch COVID-19.

Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Johnson có chuyến thăm đến vùng Scotland ngày 28/1.

Phát biểu với báo giới khi thị sát một nhà máy sản xuất vắcxin tại khu vực Livingston, phía Tây thành phố Edinburgh, ông Johnson cho rằng lời kêu gọi trên “hoàn toàn không liên quan” giữa lúc dư luận lo ngại về đại dịch, và đánh giá cao sự phản ứng tập thể của nước Anh đối với cuộc khủng hoảng y tế hiện nay.

Thủ tướng Anh khẳng định: “Tôi không thấy có lợi gì khi rơi vào cuộc tranh cãi vô nghĩa về hiến pháp khi xét cho cùng, chúng ta đã có một cuộc trưng cầu dân ý dân cách đây không lâu.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm Scotland, ông Johnson cũng thị sát một phòng thí nghiệm xử lý các xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và một trung tâm vắcxin do quân đội Anh xây dựng tại thành phố miền Tây Glasgow.

[Dân Scotland muốn tách khỏi Anh do tác động của Brexit và COVID-19]

Trước đó, Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon đã từ chối loại bỏ khả năng tổ chức cuộc bỏ phiếu mới về nền độc lập của vùng lãnh thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland này vào năm 2021.

Bà bày tỏ mong muốn cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức ngay sau khi cơ quan lập pháp vùng này bắt đầu khóa mới.  

Theo kế hoạch, các cuộc bầu cử Nghị viện Scotland khóa mới sẽ diễn ra vào tháng 5. Đảng Dân tộc Scotland (SNP) của bà Sturgeon được dự báo sẽ giành chiến thắng và sau đó được ủy quyền để tiến hành thêm một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập.

Trong cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập cho Scotland hồi năm 2014, 55% số cử tri đã tuyên bố ủng hộ ở lại trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, và 45% số cử tri tham gia muốn độc lập.

Tuy nhiên, với Brexit - Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - và cách Chính phủ Anh ứng phó với đại dịch COVID-19, ngày càng nhiều người ở Scotland muốn rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân năm 2014 là duy nhất và mang tính quyết định. Do vậy, người dân Scotland cần phải tôn trọng kết quả trưng cầu và sẽ không có thêm một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này trong tương lai gần.

Theo kết quả trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, đã có 52% số cử tri ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ủng hộ rời EU trong khi tỷ lệ phản đối là 48%. Trong cuộc trưng cầu này, phần lớn người dân xứ Scotland đã lựa chọn ở lại trong EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục