Thủ tướng Anh bảo vệ chiến lược tại Afghanistan

Thủ tướng Anh tiếp tục khẳng định tính đúng đắn trong chiến lược quân sự của London tại Afghanistan bất chấp số binh sĩ Anh thiệt mạng gia tăng.

Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 11/7 tiếp tục khẳng định tính đúng đắn trong chiến lược quân sự của London tại Afghanistan mặc dù số lính Anh thiệt mạng tại quốc gia Nam Á này đã vượt quá số binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến ở Iraq.

Trong thư gửi các nghị sĩ, Thủ tướng Brown nhấn mạnh ông vẫn tin tưởng chiến lược của chính phủ Anh tại Afghanistan là "hoàn toàn đúng" cho dù nhiều người nghi ngờ về chiến lược này.

Ông khẳng định binh lính Anh đang giành chiến thắng trước phiến quân Taliban tại cứ điểm của chúng ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan. Các Tư lệnh Anh tại Afghanistan cũng đánh giá chiến dịch này đang "đạt được những mục tiêu đề ra".

Mặc dù vậy, ông Brown cũng thừa nhận rằng những ngày qua là "thời điểm đặc biệt khó khăn".

Theo tờ "Thời đại" (Anh), chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có 8 lính Anh thiệt mạng ở Afghanistan, nâng tổng số binh sĩ Anh thiệt mạng tại quốc gia Nam Á này lên 184 người, cao hơn so với 179 lính Anh tử vong khi tham chiến tại Iraq.

Trước phản ứng của người dân về việc binh lính Anh thiệt mạng ở Afghanistan, Ngoại trưởng nước này David Miliband cũng đã lên tiếng biện hộ rằng việc London tham gia cuộc chiến tại Afghanistan là vì "tương lai của nước Anh".

Ông cũng khẳng định quân đội Anh sẽ tiếp tục có mặt ở Afghanistan do khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan là nơi lực lượng khủng bố sử dụng để thực hiện các vụ tấn công khủng bố không chỉ nhằm vào Mỹ mà còn cả vào Anh.

Thời gian qua, Anh đã triển khai thêm 700 binh sĩ tới Afghanistan để tham gia bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống ở nước này dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới, nâng tổng số binh sĩ Anh hiện diện ở Afghanistan lên 9.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục