Thủ tướng Anh cam kết tăng ngân sách cấp cho các trường học

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, đến tài khóa 2022/2023, ngân sách cho các trường học ở Anh sẽ tăng lên 52,2 tỷ bảng.
Thủ tướng Anh cam kết tăng ngân sách cấp cho các trường học ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 30/8 cho biết sẽ tăng ngân sách cấp các trường học ở nước này trong 3 năm tới thêm hơn 14 tỷ bảng Anh (khoảng 17,2 tỷ USD), sau khi đưa ra cam kết về việc tăng chi tiêu chính phủ cho lĩnh vực giáo dục.

Ông Johnson cho hay mong muốn tăng cường chi ngân sách vào các dịch vụ công cơ bản, dẫn tới những dự đoán cho rằng ông có thể kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào thời gian nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào ngày 31/10 tới.

[Hơn 400 trường học ở Anh bị đe dọa đánh bom nếu không nộp tiền chuộc]

Số tiền bổ sung nói trên đồng nghĩa với việc chi ngân sách cho các trường học dành cho các trẻ từ 5-16 tuổi sẽ tăng 2,6 tỷ bảng Anh trong tài khóa 2020/21 so với mức 45 tỷ bảng Anh dành cho tài khóa hiện nay.

Đến tài khóa 2022/2023, ngân sách cho các trường học ở Anh sẽ tăng lên 52,2 tỷ bảng.

Trong khi đó, theo kế hoạch, Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid dự kiến ngày 4/9 tới sẽ thông báo việc Chính phủ Anh tăng chi ngân sách cho lĩnh vực y tế và lực lượng cảnh sát cũng như giáo dục trong kế hoạch chi tiêu một năm của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục