Thủ tướng Anh David Cameron thăm Liban giữa "cơn bão" di cư

Ngày 14/9, Thủ tướng Anh tới thủ đô Beirut, Liban để gặp gỡ người đồng cấp nước chủ nhà Salam giữa lúc hàng chục nghìn người tị nạn Syria đang đổ về châu Âu.
Thủ tướng Anh David Cameron thăm Liban giữa "cơn bão" di cư ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 14/9, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới thủ đô Beirut của Liban để gặp gỡ người đồng cấp nước chủ nhà Tammam Salam trong bối cảnh đang xảy ra cuộc khủng hoảng di cư do nội chiến ở nước láng giềng Syria.

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm sau khi ông Cameron thăm các khu định cư của người tị nạn ở Liban, nước đã tiếp nhận hơn 1 triệu người trốn chạy giao tranh từ Syria.

Chuyến thăm của Thủ tướng Cameron diễn ra giữa lúc hàng chục nghìn người tị nạn Syria đang đổ về châu Âu.

Hồi đầu tháng này, nhà lãnh đạo Anh tuyên bố London sẽ tiếp nhận tới 20.000 người tị nạn trong vòng 5 năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục