Thủ tướng Anh hoan nghênh việc bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 11/4 hoan nghệnh việc bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trước đó cùng ngày và cho rằng điều này chứng minh rằng không ai có thể đứng trên pháp luật.
Người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London của Anh, ngày 5/2/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London của Anh, ngày 5/2/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 11/4 đã hoan nghệnh việc bắt giữ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange trước đó cùng ngày và cho rằng điều này chứng minh rằng không ai có thể đứng trên pháp luật.

Phát biểu tại Quốc hội Anh, bà May nhấn mạnh: "Tôi đảm bảo rằng cả quốc hội sẽ hoan ngênh thông tin sáng 9/4 vừa qua rằng Cảnh sát thủ đô London đã bắt giữ ông Julian Assange vì vi phạm lệnh bảo lãnh, sau gần 7 năm xin tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador (ở London)."

Bà May nói thêm rằng: "Diễn biến này cho thấy ở Vương quốc Anh, không ai có thể đứng trên luật pháp."

[Cảnh sát Anh bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange]

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết dự kiến sẽ sớm công bố các cáo buộc chống lại ông Assange.

Giới chức Anh đã bắt giữ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange, qua đó đưa ông này ra đối diện với các cơ quan tư pháp tại Anh sau 7 năm tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London.

Lực lượng này cũng cho biết họ đã được mời vào bên trong Đại sứ quán Ecuador tại London để thi hành lệnh bắt giữ sau khi Chính phủ Ecuador rút quy chế tị nạn với ông Assange./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục