Thủ tướng Anh hoan nghênh Việt Nam ký thỏa thuận JETP

Ngoài Anh, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã chúc mừng và hoan nghênh động thái của Việt Nam.

Ngày 14/12, Chính phủ Anh đã công bố một đoạn video lên mạng xã hội Twitter, ghi lại phát biểu của Thủ tướng Rishi Sunak chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ Việt Nam vì đã đạt thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với nhóm Đối tác quốc tế.

Theo ông, mô hình JETP là yếu tố có khả năng làm thay đổi tình hình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, giúp các nước như Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính. Ông cũng đánh giá với tư cách là một nền kinh tế mới nổi, năng động ở trung tâm Đông Nam Á, vai trò lãnh đạo của Việt Nam có "yếu tố quyết định".

Thỏa thuận JETP được thống nhất giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch và EU nhân chuyến tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Cấp cap EU-ASEAN tại Bỉ.

JETP được đánh giá sẽ giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon đầy tham vọng vào năm 2050, đẩy nhanh việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, JETP sẽ huy động khoản tài chính công và tư nhân ban đầu trị giá 15,5 tỷ USD trong vòng 3-5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam khỏi điện than.

Việt Nam là quốc gia thứ 3 sau Nam Phi và Indonesia ký thỏa thuận này với các đối tác quốc tế./.

(Vietnam+)