Thủ tướng Anh khẳng định cần tất cả các đảng phái ủng hộ Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định Anh sẽ không rời khỏi EU trừ phi thỏa thuận Brexit của nước này có thể nhận được sự ủng hộ của các đảng phái chính trị trong Quốc hội.
Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Reuters)
Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Reuters)

Ngày 21/5, Thủ tướng Anh Theresa May đã khẳng định Anh sẽ không rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - trừ phi thỏa thuận Brexit của nước này có thể nhận được sự ủng hộ của các đảng phái chính trị trong Quốc hội.

Bà May cũng cho biết kế hoạch Brexit mà bà dự định sẽ trình Quốc hội vào đầu tháng 6 tới để thông qua thỏa thuận rút lui của bà, sẽ bao gồm "sự thay đổi đáng kể trong thời gian tới nhằm bảo vệ nền kinh tế và tính toàn vẹn của Hiến pháp Vương quốc Anh."

[Thủ tướng Anh Theresa May sẽ đưa ra đề xuất táo bạo về vấn đề Brexit]

Bà May cho biết: "Thực tế là sau ba nỗ lực để đạt được sự nhất trí của Quốc hội, chúng ta sẽ không rời EU trừ phi chúng ta có một thỏa thuận mà có thể yêu cầu sự ủng hộ nhiều hơn từ các đảng phái."

Thủ tướng May cho hay các nghị sỹ Anh có thể sẽ biểu quyết về việc liệu có tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần thứ 2 về Brexit hay không, nhưng chỉ khi họ thông qua dự thảo quy chế nhằm thực thi thỏa thuận "ly hôn" với EU.

Cũng theo Thủ tướng May, Chính phủ cũng sẽ để cho Quốc hội quyết định liệu có duy trì tạm thời ở liên minh thuế quan với EU hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục