Thủ tướng Anh nhận sai lầm khi làm bộ trưởng

Thủ tướng Anh Gordon Brown thừa nhận ông đã sai lầm khi không có biện pháp cứng rắn hơn đối với các ngân hàng nước này.
Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 13/4 thừa nhận ông đã sai lầm khi không có biện pháp cứng rắn hơn đối với các ngân hàng nước này trong thời gian làm bộ trưởng tài chính.

Trong bài phỏng vấn phát trên truyền hình, ông Brown cho biết tuy dư luận cho rằng ông đã "quá nghiêm khắc với các ngân hàng" khi làm bộ trưởng tài chính, song thực tế trong và ngoài nước cho thấy các qui định đối với ngân hàng lẽ ra đã phải được siết chặt hơn.

Theo ông Brown, các ngân hàng ở Anh lẽ ra phải chịu các quy định nghiêm ngặt hơn từ nhiều năm trước khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ông Brown nêu rõ bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua là không nên quá nương theo ý kiến của giới công nghiệp, mà cần lưu ý đến mối quan tâm của dân chúng.

Thủ tướng Brown đưa ra những lời thừa nhận trên trong bối cảnh Công đảng cầm quyền do ông đứng đầu vừa công bố cương lĩnh tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 6/5 tới.

Ông Brown cam kết sẽ hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới có cùng quan điểm tìm kiếm khoản thuế quốc tế đánh vào các giao dịch ngân hàng và siết chặt qui định đối với các hoạt động sáp nhập công ty./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục