Thủ tướng Anh tái khẳng định "không quay lưng lại" với EU

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nước này không có ý định quay lưng lại với Liên minh châu Âu (EU), mặc dù Anh đã quyết định rời khỏi khối này.
Thủ tướng Anh tái khẳng định "không quay lưng lại" với EU ảnh 1 Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen (phải) và Thủ tướng Anh Theresa May (trái). :AFP/TTXVN)

Anh không có ý định quay lưng lại với Liên minh châu Âu (EU), mặc dù Anh đã quyết định rời khỏi khối này, đó là tuyên bố của Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen ngày 10/10.

Thủ tướng May nhấn mạnh việc Anh rời EU đó là vì lợi ích của Anh và các quốc gia khác trong liên minh.

Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Rasmussen cho rằng quan hệ giữa Anh và Đan Mạch vẫn phát triển tốt đẹp và việc Anh rời EU là điều đáng tiếc.

Ông nhấn mạnh: "Người dân Anh đã chọn rời khỏi EU, chúng ta phải tôn trọng quyết định này."

Ông Rasmussen cho rằng "cuộc ly hôn êm thấm" giữa Anh và EU sẽ là nền tảng cho mối quan hệ mới giữa Anh và EU.

Trước đó, trong chuyến thăm Pháp và Đức cuối tháng Bảy vừa qua, Thủ tướng Theresa May cũng khẳng định sẽ không "quay lưng" lại với châu Âu mà muốn duy trì những mối liên kết về kinh tế gần gũi nhất với các nước châu lục - "những người bạn rất quan trọng" của Anh.

Dự kiến, Anh sẽ chính thức "kích hoạt" tiến trình đàm phán rút khỏi EU vào cuối tháng 3/2017. Cuộc đàm phán này có thể kéo ít nhất dài 2 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục