Thủ tướng Anh Theresa May: Đàm phán Brexit vẫn đúng kế hoạch

Thủ tướng Anh Theresa May đang ở thăm Pháp tuyên bố cuộc đàm phán khởi động tiến trình đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vẫn bắt đầu theo đúng kế hoạch.
Thủ tướng Anh Theresa May: Đàm phán Brexit vẫn đúng kế hoạch ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc họp báo sau hội đàm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Theresa May đang ở thăm Pháp ngày 13/6 tuyên bố cuộc đàm phán khởi động tiến trình đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vẫn bắt đầu theo đúng kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, Thủ tướng Theresa May, ngoài việc bác bỏ những lo ngại về khả năng trì hoãn Brexit sau khi đảng Bảo thủ của bà mất đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử diễn ra ngày 9/6 vừa qua, bà nhấn mạnh lịch trình Brexit sẽ không thay đổi và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào tuần sau.

Bà nói: "Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận vì cả lợi ích của nước Anh nói riêng và của 27 nước thành viên còn lại của EU nói chung."

Về phần mình, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có nhất trí với quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đưa ra trước đó rằng "cánh của của EU vẫn mở nếu Anh thay đổi quyết định rời khỏi "ngôi nhà chung," Tổng thống Macron khẳng định: "Cánh cửa của EU vẫn mở nếu các cuộc đàm phán Brexit chưa kết thúc, nhưng quyết định rời EU (của Anh) đã được đưa ra và tôi tôn trọng quyết định đó."


[Thủ tướng Theresa May chịu sức ép thay đổi đường lối đàm phán với EU]

Ông Macron bày tỏ mong muốn các cuộc đàm phán về việc Anh rời EU và sau đó là quan hệ với Anh sẽ sớm diễn ra.

Trước đó, Chính phủ của Thủ tướng May đã lên các kế hoạch Brexit "cứng," bao gồm rời khỏi thị trường chung EU, đạt một thỏa thuận hải quan mới và hạn chế người nhập cư từ châu Âu. Tuy nhiên, thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua có thể sẽ định hình lại kế hoạch Brexit của Anh.

Lãnh đạo phe Bảo thủ Scotland Ruth Davidson ngày 12/6 tuyên bố Chính phủ Anh cần coi kinh tế là trọng tâm của chiến lược Brexit, thay vì chỉ tập trung vào giảm nhập cư. Trong khi đó, Bộ trưởng đại diện cho Scotland trong chính phủ, ông David Mundell cho biết thỏa thuận cuối cùng về Brexit cần phải được toàn bộ các đảng phái trong Quốc hội Anh ủng hộ.

Theo kế hoạch, cuộc đàm phán giữa Anh và EU về vấn đề Brexit sẽ bắt đầu vào ngày 19/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục