Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị EU hoãn Brexit đến ngày 30/6

Thủ tướng Anh Theresa May gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đề nghị hoãn Brexit đến ngày 30/6 để cho phép các nghị sỹ Anh đang bị chia rẽ nhất trí được một thỏa thuận Brexit.
Thủ tướng Anh Theresa May đề nghị EU hoãn Brexit đến ngày 30/6 ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại cuộc họp Hạ viện ở thủ đô London ngày 29/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 5/4 đã gửi thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đề nghị hoãn Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu -EU) đến ngày 30/6 để cho phép các nghị sỹ Anh đang bị chia rẽ nhất trí được một thỏa thuận Brexit.

Trong bức thư, bà May viết: "Vương quốc Anh đề xuất rằng thời hạn (Brexit) nên kết thúc vào ngày 30/6/2019."

Bà May cho biết thêm rằng nếu Anh có thể đạt được một thỏa thuận trước ngày 30/6, sau đó London sẽ đề nghị rút ngắn thời gian gia hạn Brexit.

[Brexit: Thủ tướng Anh Theresa May tìm kiếm sự ủng hộ của Công đảng]

Trong khi đó, truyền thông Anh cùng ngày dẫn một nguồn tin cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho hay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đề xuất gia hạn "linh động" cho Brexit 12 tháng.

Theo truyền thông Anh, kế hoạch này sẽ cho phép Anh rời khỏi EU sớm hơn nếu Quốc hội Anh thông qua một thỏa thuận, song sẽ cần được các nhà lãnh đạo EU nhất trí trong một cuộc họp thượng đỉnh vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục