Thủ tướng Anh Theresa May hủy cuộc họp nội các, kêu gọi tránh chia rẽ

Trong một tuyên bố, Văn phòng của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà May đã hủy cuộc họp nội các với các bộ trưởng cấp cao của mình, đã được lên kế hoạch diễn ra vào tối 12/12.
Thủ tướng Anh Theresa May hủy cuộc họp nội các, kêu gọi tránh chia rẽ ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, trong một tuyên bố, Văn phòng của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà May đã hủy cuộc họp nội các với các bộ trưởng cấp cao của mình, đã được lên kế hoạch diễn ra vào tối 12/12.

Trước đó, bà May cam kết sẽ đối đầu với thách thức vị trí lãnh đạo của bà trong Đảng bảo thủ cầm quyền, nhấn mạnh rằng một sự thay đổi vào thời điểm này sẽ làm trì hoãn thậm chí đẩy "vụ ly hôn" đã được lên kế hoạch với Liên minh châu Âu (EU) vào thế nguy hiểm.

[Thủ tướng Anh đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm]

Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ đối đầu với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với vị trí lãnh đạo của mình bằng "tất cả mọi thứ tôi có" và nói thêm rằng việc thay đổi đường lối lúc này có thể làm hỏng tiến trình Anh rời khỏi EU (Brexit).

Trong một tuyên bố, bà May kêu gọi tránh gây ra sự chia rẽ trong nội các vào thời điểm này, đồng thời khẳng định bà đã sẵn sàng hoàn thành việc này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục