Thủ tướng Anh “tiếc” vì sử dụng biên tập viên NoW

Thủ tướng Anh David Cameron nói ông lấy làm tiếc về vụ tuyển dụng cựu biên tập viên tờ báo liên quan vụ bê bối nghe lén điện thoại.

Ngày 20/7, Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu tại một cuộc tranh luận khẩn cấp tại quốc hội rằng ông lấy làm tiếc về những chuyện ầm ĩ do việc ông tuyển dụng một cựu biên tập viên tờ báo đang là trung tâm của một vụ bê bối nghe lén điện thoại.

 

Trước sức ép của phe đối lập đòi ông phải xin lỗi, Thủ tướng khẳng định Andy Coulson - người phát ngôn trước đây của ông và vốn là biên tập viên của tờ News of the World - đã khẳng định không hề biết gì về vụ bê bối của tờ báo. Nhưng nếu Coulson nói dối thì Cameron khẳng định rằng ông sẽ xin lỗi.

 

Ông David Cameron nói với các nghị sĩ rằng nhìn lại những gì đã xảy ra thì lẽ ra ông không nên tuyển dụng Andy Coulson.

 

"Lẽ ra tôi không nên đề xuất với ông ta công việc này và ông ta không nên nhận công việc đó," ông nói.

 

Thủ tướng Anh đã phải cắt ngắn chuyến thăm châu Phi vì quốc hội quyết định trì hoãn kỳ nghỉ họp vào mùa hè để chất vấn ông.

 

Một ngày sau khi Murdoch bác bỏ trách nhiệm của cá nhân ông, Thủ tướng Cameron đã cung cấp các chi tiết về những thu xếp cuối cùng cho một cuộc điều tra đối với vụ bê bối và những vấn đề lớn hơn liên quan đến mối quan hệ không lành mạnh giữa báo chí, cảnh sát và chính giới Anh.

 

Cameron đã biện minh cho những hành động của bản thân ông cũng như của các nhân viên dưới quyền trong các tiếp xúc với cảnh sát cũng như đế chế truyền thông News Corp của Rupert Murdoch.

 

Ông cũng cố kéo chương trình nghị sự khỏi vụ bê bối khi nói rằng các cử tri muốn chính phủ của ông tập trung hơn vào việc giải quyết khủng hoảng kinh tế và những vấn đề cấp bách khác.

 

Vụ bê bối đã khiến cho hai lãnh đạo cấp cao của News Corp và hai quan chức cảnh sát hàng đầu của Anh phải từ chức cũng như nhiều lời công kích đối với sự dính líu của Thủ tướng Cameron./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục