Thủ tướng Australia bác bỏ ý tưởng phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc

Theo tờ The Australian, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã bác bỏ ý kiến rằng Australia và các nước láng giềng phải lựa chọn Trung Quốc hoặc Mỹ.
Thủ tướng Australia bác bỏ ý tưởng phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Vientiane, Lào ngày 6/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tờ The Australian, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã bác bỏ ý kiến rằng Australia và các nước láng giềng phải lựa chọn Trung Quốc hoặc Mỹ.

Ông Turnbull nói: “Tôi biết đã trở thành trào lưu khi nói rằng phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ, tuy nhiên thực tế là cả hai quốc gia đều hết sức quan trọng trên mọi khía cạnh. Tất cả các nước trong khu vực chúng ta đều cam kết hợp tác với cả hai nước vì cam kết của chúng ta là duy trì hòa bình và sự hài hòa trong khu vực.”

Bình luận của ông đưa ra ở thủ đô Vientiane của Lào trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao Đông Á vào ngày 7-8/9 cùng với các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á.

Ý kiến cho rằng Australia phải lựa chọn giữa liên minh truyền thống với Mỹ hoặc quan hệ kinh tế mới với Trung Quốc xuất hiện trở lại trong những ngày gần đây khi Trợ lý Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Đại tá Tom Hanson phát biểu với ABC hồi tuần trước rằng Australia phải lựa chọn giữa hai cường quốc.

Tuy nhiên, ông Tom Hanson cũng nói thêm rằng đây là quan điểm cá nhân chứ không phải là quan điểm của chính phủ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục