Thủ tướng Australia "đỏ mặt" khi nói nhầm tên cầu thủ

Trong thông điệp gửi tới đội tuyển Australia, Thủ tướng nước này ông Tony Abbott đã bị hớ khi gọi nhầm tên đội trưởng Mile Jedinak là "Mike."
Thủ tướng Australia "đỏ mặt" khi nói nhầm tên cầu thủ ảnh 1Thủ tướng Tony Abbott nói nhịu. (Nguồn: Getty Images)

Để khích lệ tinh thần đội tuyển Australia đang tham gia tranh tài tại đấu trường World Cup, Thủ tướng nước này ông Tony Abbott đã gửi một thông điệp chúc may mắn tới các chàng "chuột túi" thông qua một đoạn băng ghi hình. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu như ông Abbott không gọi nhầm tên đội trưởng của Socceroos. 

Trong đoạn video được công bố trước trận ra quân của tuyển Australia tại bảng B - gặp tuyển Chile rạng sáng 14/6, ông Abbott nói "Ange, Mike và Socceroos, tại World Cup lần này các bạn hãy biến sân chơi thế giới thành sân nhà của chúng ta. Trong toàn bộ thời gian diễn ra giải đấu, chúng tôi ở nhà sẽ thức thật khuya để xem các bạn đại diện cho chúng tôi thi đấu trên sân cỏ."

Trong đoạn video này, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy Thủ tướng đã gọi nhầm tên đội trưởng Mile Jedinak là "Mike."

Ngay sau đó, đoạn video được yêu cầu gỡ xuống, tuy nhiên do được các báo lớn lấy lại và được người dân chia sẻ tràn lan trên các trang mạng xã hội nên lỗi nói nhịu này của Thủ tướng Australia vẫn trở nên rất nổi tiếng. 

Quả là một điềm không may mắn cho đội bóng "Xứ sở Chuột túi", vì ngay sau đó họ đã để thất thủ trước Chile với tỷ số 1-3.

Theo truyền thông địa phương, nói nhịu dường như là "bệnh mãn tính" của Thủ tướng Australia. Hồi đầu tuần trước khi đang trong chuyến thăm chính thức Canada, ông Abbott cũng đã không thể nào phát âm từ "Canada" cho chuẩn, mà thay vào đó, ông luôn nói "Canadia."

(TTXVN/Vietnam+)