Thủ tướng Australia kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào Ukraine

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Canada về hành động của Nga và kêu gọi Moskva ngừng can thiệp vào Ukraine.
Thủ tướng Australia kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào Ukraine ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/6, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Canada Stephen Harper về hành động của Nga tại Ukraine và kêu gọi Moskva ngừng can thiệp vào Ukraine.

Quan điểm mạnh mẽ của Thủ tướng Abbott về Nga được đưa ra trong chuyến thăm của ông tới Canada và ngay sau những chỉ trích của Thủ tướng Harper đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Abbott nhất trí với quan điểm đó, cho rằng không nước nào được quyền xâm lược nước khác chỉ vì họ có sức mạnh và đề nghị Nga chấm dứt hành động can thiệp tại Ukraine.

Cuối tuần trước, ông Abbott tuyên bố ông hy vọng Tổng thống Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Australia vào cuối năm, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm của G-20 là về kinh tế và sẽ tốt hơn nếu có Nga tham dự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục