Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull bất ngờ công du Iraq

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 16/1 đã có chuyến thăm không được công bố trước tới Baghdad và hội đàm với người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi về cuộc chiến chống lại nhóm IS.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull bất ngờ công du Iraq ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 16/1 đã có chuyến thăm không được công bố trước tới Baghdad và hội đàm với người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi về cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Australia là một phần trong liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành các cuộc không kích chống IS và cung cấp hoạt động huấn luyện cho các lực lượng Iraq.

Văn phòng của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Turnbull và Thủ tướng al-Abadi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến chống IS, việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước cũng như sự hợp tác về kinh tế và nông nghiệp.

Ông Abadi đã hoan nghênh sự hỗ trợ của Australia trong cuộc chiến chống IS.

Australia đã thực hiện các cuộc không kích chống IS và triển khai các nhân viên huấn luyện tới Iraq, nhưng trong tuần này đã từ chối lời đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter về việc đóng góp nhiều hơn nữa.

Canbera nói rằng những nỗ lực hiện nay là đủ và sẽ tiếp tục những nỗ lực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục