Thủ tướng Australia thăm Mỹ để thúc đẩy đàm phán TPP

Thủ tướng Australia Tony Abbott sẽ thăm Nhà Trắng vào giữa tháng 6/2014 và gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ, trong bối cảnh các nước tiếp tục đàm phán về TPP.
Thủ tướng Australia thăm Mỹ để thúc đẩy đàm phán TPP ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc gặp năm 2011. (Nguồn: AFP)

Tờ The Australian ngày 29/4 đưa tin Thủ tướng Australia Tony Abbott sẽ thăm Nhà Trắng vào giữa tháng 6/2014 và gặp gỡ trực tiếp Tổng thống Mỹ Barack Obama, cuộc gặp đầu tiên đầu tiên kể từ khi ông Abbott lên nắm quyền.

Đây là một trong những chặng dừng chân trong chuyến công du sắp tới của Thủ tướng Abbott tới Mỹ, Canada và Pháp.

Chuyến công du diễn ra trước thời điểm Australia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Brisbane vào tháng 11/2014 và trong bối cảnh các nước tiếp tục đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Sau chuyến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc hồi đầu tháng này, Thủ tướng Abbott mong muốn tiếp nối thành công về chính trị, kinh tế thông qua việc đưa một đoàn lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Australia tới New York và Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục