Thủ tướng Australia Turnbull công bố thay đổi nhân sự trong nội các

Theo công bố, ông Grey Hunt, nguyên Bộ trưởng Công nghiệp, khoa học và đổi mới, sẽ giữ chức Bộ trưởng Y tế và Thể thao thay bà Sussan Ley.
Thủ tướng Australia Turnbull công bố thay đổi nhân sự trong nội các ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Nguồn: ABC)

Sau khi bà Sussan Ley từ chức Bộ trưởng Y tế và Thể thao hồi tuần trước do những cáo buộc gây tranh cãi liên quan việc sử dụng công quỹ, ngày 18/1, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã công bố một số điều chỉnh trong nội các.

Cụ thể, ông Grey Hunt, nguyên Bộ trưởng Công nghiệp, khoa học và đổi mới, sẽ giữ chức Bộ trưởng Y tế và Thể thao thay bà Sussan Ley.

Thư ký nội các Arthur Sinodinos sẽ thay thế vị trí của ông Grey Hunt.

Nhiệm vụ của thư ký nội các sẽ do Văn phòng Thủ tướng đảm nhiệm. Bộ trưởng đặc biệt Scott Ryan sẽ tiếp tục thực hiện công việc của nội các như một bộ trưởng hỗ trợ cho Thủ tướng.

Phụ tá Bộ trưởng Y tế Ken Wyatt được bổ nhiệm làm Bộ trưởng người cao tuổi và sức khỏe thổ dân.

Michael Sukka sẽ được bổ nhiệm là Phụ tá Bộ trưởng Ngân khố.

Theo Thủ tướng Turnbull, ông Grey Hunt là người “có quyết sách mạnh mẽ, có khả năng phân tích và truyền thông, ông rất phù hợp để giữ vị trí quan trọng là Bộ trưởng Y tế và Thể thao."

Về ông Ken Wyatt, người Thổ dân đầu tiên được bổ nhiệm chức bộ trưởng liên bang, cũng được ông Turnbull đánh giá cao.

Thủ tướng Turnbull cho rằng với những kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực sức khỏe thổ dân và người cao tuổi trong thời gian làm phụ tá bộ trưởng y tế, ông Ken Wyatt sẽ là bộ trưởng lý tưởng trong lĩnh vực này.

Các bộ trưởng mới sẽ tuyên thệ trước Toàn quyền Peter Cosgrove ở thủ đô Canberra vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục