Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cải tổ nội các

Ngày 7/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo việc một loạt quan chức cấp cao trong chính phủ từ chức do dính líu bê bối.
HTML clipboard Ngày 7/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo việc một loạt quan chức cấp cao trong chính phủ từ chức do dính líu bê bối.
 
Danh sách này bao gồm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Grzegorz Schetyna, Bộ trưởng Tư pháp Andrzei Czuma, Thứ trưởng Kinh tế Adam Szejnfeld và Mariusz Kaminsky, người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng trung ương (CBA).
 
Cùng ngày, Thủ tướng Tusk cho biết ông sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng mới trong tuần tới và thành lập một ủy ban trực thuộc quốc hội để điều tra vụ bê bối.
 
Quyết định trên được coi là nỗ lực của Thủ tướng Tusk nhằm xoa dịu dư luận về một vụ bê bối, đang làm giảm sút sự ủng hộ của cử tri đối với Đảng Cương lĩnh công dân (PO) trung hữu cầm quyền trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan đang đến gần. Ông Tusk sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử này, dự kiến được tổ chức trong năm 2010.
 
Trước đó, Bộ trưởng Thể thao và lãnh đạo nhóm nghị sĩ của PO đã từ chức do vụ bê bối nhưng đều tuyên bố không làm gì sai trái.
 
PO của Thủ tướng Tusk đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi lên cầm quyền 2 năm trước đây liên quan tới những cáo buộc của CBA rằng các quan chức cấp cao trong chính phủ móc ngoặc với giới doanh nhân đã tìm cách vận động chống lại kế hoạch tăng thuế đánh vào ngành kinh doanh cờ bạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục