Thủ tướng Ba Lan quyết định bãi nhiệm hàng loạt thứ trưởng

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo quyết định bãi nhiệm 17 thứ trưởng nước này, động thái đầu tiên trong kế hoạch cải tổ nội các của Chính phủ Ba Lan.
Thủ tướng Ba Lan quyết định bãi nhiệm hàng loạt thứ trưởng ảnh 1Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. (Nguồn: PAP)

Ngày 12/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo quyết định bãi nhiệm đối với 17 thứ trưởng nước này. Đây là động thái đầu tiên trong kế hoạch cải tổ nội các của Chính phủ Ba Lan nhằm thu gọn bộ máy chính phủ hiện có 19 bộ và tinh giản biên chế.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Morawiecki cho biết các bộ có thứ trưởng bị miễn nhiệm đợt này gồm Bộ Kinh tế hàng hải, Bộ Hàng không nội địa, Bộ Năng lượng, Bộ Công nghệ và doanh nghiệp, Bộ Môi trường, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế. Ông khẳng định không có lý do cá nhân hay chính trị trong việc miễn nhiệm 17 quan chức trên.

[Ba Lan: Nhiều Bộ trưởng quan trọng bị cách chức trong cuộc cải tổ]

Người đứng đầu Chính phủ Ba Lan tuyên bố quyết định này là nhằm thu gọn bộ máy hành pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong chính phủ.

Trong đợt cải tổ này, Thủ tướng Morawiecki đặt mục tiêu giảm bớt hơn 20 nhân sự trong nội các. Ngoài ra, ông cũng thông báo cắt toàn bộ tiền thưởng cho các bộ trưởng và thứ trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.