Thủ tướng Ba Lan tới hiện trường vụ tai nạn ở Đức

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tới hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Đức, khiến hàng chục du khách Ba Lan thương vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc ở bang Brandenburg, Đức ngày 26/9, khiến ít nhất 13 du khách Ba Lan thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tới hiện trường trên một chuyến bay đặc biệt.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Tusk đã cùng Thủ hiến bang Brandenburg Mathias Platzeck tới bệnh viện ở Berlin để thăm hỏi các nạn nhân trước khi ông gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Đại sứ quán Ba Lan ở Đức.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhà lãnh đạo Đức đều đã bày tỏ cảm thông, chia buồn với các nạn nhân và gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Trước đó, sáng 26/9, chiếc xe buýt chở 49 người Ba Lan đã va chạm với một chiếc xe con bị mất lái do một phụ nữ điều khiển trên đường cao tốc A10, cách thủ đô Berlin khoảng 30km về phía Nam.

Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 13 du khách Ba Lan thiệt mạng, khoảng 30 người khác bị thương, trong đó 14 người bị thương nặng.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân khiến người phụ nữ lái xe con bị mất lái hiện vẫn chưa rõ, song có khả năng do thời tiết tại Đức trong hai ngày này rất xấu, khu vực xảy ra tai nạn khi đó có mưa.

Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất ở Đức kể từ đầu năm tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục