Thủ tướng Ba Lan và thành viên chính phủ tuyên thệ nhậm chức

Ngày 16/11, tân Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cùng các thành viên trong chính phủ bảo thủ của bà đã tuyên thệ nhậm chức tại văn phòng của Tổng thống Andrzej Duda.
Thủ tướng Ba Lan và thành viên chính phủ tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Thủ lĩnh đảng PiS Beata Szydlo (phải, hàng trên) mừng chiến thắng tại Warsaw ngày 25/10, sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/11, tân Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cùng các thành viên trong chính phủ bảo thủ của bà đã tuyên thệ nhậm chức tại văn phòng của Tổng thống Andrzej Duda.

Bà Beata Szydlo, 52 tuổi, ứng cử viên của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đã được Tổng thống Andrzej Duda chỉ định làm Thủ tướng mới nước này sau khi đảng PiS giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10 vừa qua và giành quyền tự đứng ra thành lập chính phủ.

Như vậy là sau 8 năm dưới sự lãnh đạo của chính phủ ôn hòa, Ba Lan đã trở lại với chính quyền bảo thủ.

Trước khi diễn ra lễ nhậm chức, Thủ tướng Szydlo và chính phủ của bà đã cùng mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng thống Lech Kaczynski - nhà đồng sáng lập PiS - và các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ở Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục