Thủ tướng Belize kêu gọi John McAfee ra "đầu thú"

Thủ tướng Belize Dean Barrowđã kêu gọi huyền thoại diệt virus McAfee ra trình diện để làm rõ về cái chết của người hàng xóm.
Thủ tướng Belize Dean Barrow đã kêu gọi nhà tiên phong trong lĩnh vực diệt virus máy tính John McAfee cần trình diện trước nhà chức trách nước này để thẩm vấn về cái chết của một người hàng xóm.
McAfee, 67 tuổi, nói với kênh CNBC rằng ông ta đang di chuyển sau mỗi 4 giờ để tránh lực lượng cảnh sát, những người muốn thẩm vấn ông ta về vụ sát hại công dân Mỹ Gregory Faull, một người Florida được phát hiện nằm chết tại nhà trong một vũng máu. "Mr McAfee là một nhân vật có liên can" - Barrow nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại phát trên truyền thanh và truyền hình quốc gia - "Phản ứng của ông ta trước việc là người có liên quan dường như hơi bị phóng đại. Tôi nghĩ rằng ông ta giờ có thể đang đưa ra đủ loại lời vu khống nhằm vào đất nước tôi, lên lực lượng an ninh và hành vi của ông ta không được tán thành." [Huyền thoại diệt virus McAfee bị truy nã vì giết người] McAfee, sáng lập viên công ty diệt virus máy tính nổi tiếng cùng tên, cho CNBC biết rằng ông đang bỏ chạy vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân và đã bị "cáo buộc đã làm điều mình không hề làm". Ông cũng nói rằng đang sợ cảnh sát sẽ tìm cách tống tiền mình. Barrow đã tuyên bố các lo ngại của McAfee là không có cơ sở. "Ra trình diện đi. Giờ ai cũng đã biết cả về vụ này và ông sẽ không khiến ai tin rằng cảnh sát đang muốn giết mình. Đó là chuyện hết sức vớ vẩn. Hãy trình diện đi và để cảnh sát làm công việc của họ. Nếu ông thực sự vô tội, ông sẽ được tự do" - Barrow nói. Báo cáo của cảnh sát cho biết Faull, 52 tuổi, bị bắn vào sau đầu. Không có dấu hiệu nào cho thấy một vụ đột nhập, nhưng một chiếc máy tính xách tay và một chiếc điện thoại di động đã biến mất. McAfee, người đã kiếm được hàng triệu USD khi bán công ty phần mềm diệt virus của mình trong những năm 1990, đã sống ở Belize trong 4 năm qua. Cảnh sát đã lục soát tư dinh của McAfee ở Ambergris Caye, một hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Đông Bắc Belize, vào cuối ngày Chủ Nhật.
Thủ tướng Belize kêu gọi John McAfee ra "đầu thú" ảnh 1
Bức ảnh trên Facebook của John McAfee (Nguồn: AFP)
Đầu năm nay, cảnh sát cũng lục soát tư dinh của McAfee để tìm vũ khí và ma túy. Họ cũng tạm giam McAfee trong vài giờ. Tuy nhiên triệu phú này nói rằng ông ta bị bắt vì từ chối quyên góp cho hoạt động tranh cử của một chính trị gia địa phương./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục