Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản đối tổng tuyển cử sớm tại Israel

Tối 3/3, Thủ tướng Israel cho biết ông phản đối cuộc tổng tuyển cử sớm, trong bối cảnh các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai nhà lãnh này.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản đối tổng tuyển cử sớm tại Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, tối 3/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông phản đối cuộc tổng tuyển cử sớm, trong bối cảnh các cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào ông làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của nhà lãnh đạo Israel này.

Truyền thông Israel đã nêu lên khả năng một cuộc bầu cử diễn ra vào tháng Sáu tới, do các cuộc điều tra tham nhũng có thể làm suy yếu khả năng thống nhất liên minh cánh hữu của ông Netanyahu.

[Thủ tướng Israel bị thẩm vấn liên quan cáo buộc tham nhũng]

Phát biểu với báo giới trước khi có chuyến thăm tới Mỹ, ông Netanyahu nêu rõ: “Không có lý do nào để điều này xảy ra nếu có thiện chí. Đối với tôi, thiện chí là có. Tôi hy vọng các đối tác (liên minh) khác cũng có thiện chí.”

Dự kiến, Thủ tướng Israel sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 5/3 tại Nhà Trắng và sẽ có bài phát biểu trước nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel mang tên AIPAC trong ngày 6/3 tới.

Trước đó, ngày 2/3 vừa qua, cảnh sát Israel đã bắt đầu thẩm vấn Thủ tướng Netanyahu do những cáo buộc tham nhũng liên quan tới công ty viễn thông Bezeq.

Ông Netanyahu, đang vướng vào hai vụ bê bối tham nhũng khác, đã phủ nhận mọi cáo buộc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục