Thủ tướng Bồ Đào Nha cải tổ chính phủ chuẩn bị cho các cuộc bầu cử

Trong đợt cải tổ này, Thủ tướng Costa sẽ thay thế Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và nhà ở Pedro Marques, người được điều chuyển sang đứng đầu danh sách đảng Xã hội cầm quyền tham gia cuộc bầu cử châu Âu.
Thủ tướng Bồ Đào Nha cải tổ chính phủ chuẩn bị cho các cuộc bầu cử ảnh 1Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ngày 17/2 thông báo cải tổ chính phủ nhằm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) ngày 26/5 tới.

Trong đợt cải tổ này, Thủ tướng Costa sẽ thay thế Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và nhà ở Pedro Marques, người được điều chuyển sang đứng đầu danh sách đảng Xã hội cầm quyền tham gia cuộc bầu cử châu Âu.

[Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tiến hành cải tổ nội các]

Theo khuyến nghị của Thủ tướng, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa đã bổ nhiệm 3 bộ trưởng mới và 8 thứ trưởng. Tất cả các quan chức mới được bổ nhiệm mới sẽ nhậm chức từ ngày 18/2 trong một buổi lễ tại Dinh Tổng thống.

Quyết định cải tổ trên được đưa ra vài ngày sau khi nội các của Thủ tướng Costa phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, do đảng nhỏ cánh hữu CDS kiến nghị.

Tuy nhiên, CDS chỉ nhận được sự ủng hộ của 18 nghị sỹ trong tổng số 230 nghị sỹ quốc hội và chính phủ đã dễ dàng vượt qua thách thức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục