Thủ tướng Brown lạc quan về kinh tế Anh 2010

Thủ tướng Brown nói rằng giai đoạn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất ở Anh đã đi qua và nền kinh tế nước này sẽ dần phục hồi trong năm 2010.
Mặc dù là một trong những nước châu Âu cuối cùng vẫn đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế, nhưng Thủ tướng Anh Gordon Brown vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng kinh tế của nước này trong năm tới.

Trong lời chúc mừng Năm mới gửi nhân dân Anh được phát ngày 30/12, Thủ tướng Brown nói rằng giai đoạn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất ở Anh đã đi qua và nền kinh tế nước này sẽ dần phục hồi trong năm 2010.

Ông Brown bày tỏ tin tưởng rằng trong năm mới, tỉ lệ thất nghiệp ở Anh sẽ bắt đầu giảm và sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nhỏ làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sự phục hồi này rất mong manh, vì vậy cần phải chú trọng đầu tư cho lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất của khủng hoảng.

Thủ tướng Brown cam kết chính phủ dành ưu tiên hàng đầu cho nỗ lực phục hồi kinh tế và cắt giảm thâm hụt ngân sách. Những khoản đầu tư chính cũng được dành cho một số lĩnh vực quan trọng có liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế như nâng cấp hệ thống đường sắt cao tốc, hàng không và phát triển năng lượng sạch. Chống khủng bố cũng là mục tiêu ưu tiên của các nhà lãnh đạo Anh trong năm tới.

Các nhà kinh tế cho biết nợ của Anh đã tăng lên mức kỷ lục sau khi chính phủ nước này thực hiện những biện pháp khẩn cấp đối phó với khủng hoảng tài chính. Các khoản vay của chính phủ từ tháng 4 đến nay đã lên tới 86,9 tỉ bảng (144 tỉ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục