Thủ tướng Campuchia cam kết cấm chính trị gia mang hai quốc tịch

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cam kết ban hành một đạo luật mới cấm lãnh đạo các chính đảng ở nước này mang hai quốc tịch - động thái nhằm vào thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy.
Thủ tướng Campuchia cam kết cấm chính trị gia mang hai quốc tịch ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: abc.net.au)

AFP đưa tin, ngày 28/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cam kết ban hành một đạo luật mới cấm lãnh đạo các chính đảng ở nước này mang hai quốc tịch - động thái nhằm vào thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy - người hiện mang 2 quốc tịch Campuchia và Pháp và đang trốn ở nước ngoài.

Theo Thủ tướng Hun Sen, đạo luật mới này sẽ được thông qua trong năm 2016 và tác động tới lãnh đạo các đảng phái chính trị cũng như những người nắm giữ các chức vụ trong một số cơ quan chủ chốt, bắt buộc những nhân vật này chỉ mang quốc tịch Campuchia.

Phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp, ông Hun Sen nhấn mạnh: "Trong tương lai, đạo luật về các chính đảng phải giới hạn lãnh đạo của những đảng này chỉ được mang quốc tịch Campuchia, vì vậy những nhân vật này không thể sử dụng hộ chiếu nước ngoài để bỏ trốn khi xảy ra vấn đề."

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố sẽ không tìm cách đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni ân xá lần thứ ba cho thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy, đồng thời kêu gọi ông này trở về nước để thụ án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục