Thủ tướng Campuchia Hun Sen cân nhắc tiến hành cải tổ Nội các

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông có thể tiến hành cải tổ Nội các sau khi nhận thấy một số bộ trưởng làm việc không hiệu quả và thiếu chủ động.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cân nhắc tiến hành cải tổ Nội các ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 26/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông có thể tiến hành cải tổ Nội các sau khi nhận thấy một số bộ trưởng làm việc không hiệu quả và thiếu chủ động.

Phát biểu tại Bộ Nội vụ, ông Hun Sen tuyên bố không thể để tình trạng làm việc thụ động kiểu này tiếp tục kéo dài, đồng thời cho rằng việc không thể cải thiện tình hình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của ông. Ông nhấn mạnh: "Giờ là lúc phải cải tổ..."

Trong tổng số gần 30 bộ trưởng, ông Hun Sen đã chỉ đích danh Bộ trưởng Giao thông Công chính Tram Iv Toek và Bộ trưởng Nông nghiệp Ouk Rabun là những người có sức ì lớn dù đã công tác tại vị trí của mình được hơn 2 năm.

Thủ tướng Hun Sen, đã lãnh đạo Campuchia được 31 năm, dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử đầy khó khăn vào năm 2018 nếu không tiến hành cải tổ nghiêm túc từ nay cho tới thời điểm đó, đặc biệt trong bối cảnh Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập luôn chỉ trích Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục