Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi người dân bảo vệ hòa bình

Phát biểu tại buổi lễ chào mừng năm mới tại khu đền Angkor Wat, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ: "Tôi hy vọng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục cùng tôi bảo vệ hòa bình bằng bất cứ giá nào."
Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi người dân bảo vệ hòa bình ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. (Nguồn: Bilaterals.org)

Ngày 14/4, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen kêu gọi người dân chung tay cùng ông duy trì nền hòa bình của đất nước trong bối cảnh cuộc bầu cử Hội đồng xã phường năm 2017 tại Campuchia sẽ được tổ chức vào ngày 4/6 tới và bầu cử Quốc hội vào năm tới.

Phát biểu tại buổi lễ chào mừng năm mới của đất nước Chùa Tháp tại khu đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ: "Tôi hy vọng nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục cùng tôi bảo vệ hòa bình bằng bất cứ giá nào."

Ông cho rằng việc hàng nghìn người dân Campuchia có mặt tại buổi lễ cũng là một minh chứng cho hòa bình của đất nước.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Hội đồng xã phường năm 2017 tại Campuchia sẽ được tổ chức vào ngày 4/6 tới, với 12 đảng chính trị tham gia tranh cử tại 1.646 Hội đồng xã, phường trên cả nước.

Các ủy viên Hội đồng xã phường này sẽ trở thành đại cử tri để bầu cử Hội đồng quận huyện, tỉnh thành và bầu cử Thượng viện vào thời gian tới.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 4/6 tới đây được cho là sẽ có ảnh hưởng mạnh đến cuộc bầu cử Quốc hội của Vương quốc này - dự kiến diễn ra vào tháng 7/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục