Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Azerbaijan và Belarus

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Azerbaijan và Belarus nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm Azerbaijan và Belarus ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bắt đầu chuyến thăm năm ngày tới Azerbaijan và Belarus nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa Campuchia với hai quốc gia này.

Cùng đi với Thủ tướng Hun Sen có Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh Sok An, Bộ trưởng Thương mại Sun Chanthol, Thống đốc ngân hàng trung ương Chea Chanto và các thành viên chính phủ cùng đoàn doanh nghiệp do Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Kith Meng dẫn đầu.

Dự kiến, trong chuyến thăm Azerbaijan, Thủ tướng Hen Sen sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Artur Rasizade, ký Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế đối thoại song phương và thăm một nhà máy lọc dầu. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sẽ diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Campuchia-Azerbaijan nhằm tìm kiếm và khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Belarus, Thủ tướng Hen Sen sẽ hội đàm với Thủ tướng Mikhai Myasnikovich và chứng kiến lễ ký kết chín văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính ngân hàng, kỹ thuật quân sự, y tế, công nghiệp, khai thác mỏ, năng lượng và nông nghiệp.

Ông Hun Sen cũng sẽ tới thăm một nhà máy chế tạo ôtô và tham dự diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục