Thủ tướng Campuchia kiện Thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy tội phỉ báng

Ông Sam Rainsy bị cáo buộc đã vu cáo Thủ tướng Hun Sen mua chuộc Thy Sovanntha, nguyên là một nữ hoạt động viên từng ủng hộ CNRP nay quay sang ủng hộ CPP, để tổ chức biểu tình chống CNRP.
Thủ tướng Campuchia kiện Thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy tội phỉ báng ảnh 1Ông Sam Rainsy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, truyền thông địa phương ngày 18/1 đưa tin Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen đã ủy quyền cho luật sư kiện Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Sam Rainsy về tội phỉ báng.

Fresh News, trang tin điện tử có số lượng người truy cập lớn nhất tại Campuchia dẫn lời ông Ky Tech, luật sư của Thủ tướng Samdech Hun Sen cho biết, Thủ tướng đã ủy quyền này cho ông trước khi lên đường đến Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Luật sư Ky Tech sẽ đệ đơn lên Tòa sơ thẩm Phnom Penh ngày 18/1, trong đó cáo buộc ông Sam Rainsy đã vu cáo Thủ tướng mua chuộc Thy Sovanntha, nguyên là một nữ hoạt động viên tích cực ủng hộ CNRP nay quay sang ủng hộ CPP, để tổ chức biểu tình chống CNRP.

Đơn kiện cũng yêu cầu bị đơn phải bồi thường 1 triệu USD cho bên nguyên đơn.

Liên quan vụ việc trên, bà Thy Sovanntha chiều 17/1 cũng đã đệ đơn lên Tòa sơ thẩm Phnom Penh kiện ông Sam Rainsy xúc phạm danh dự và đòi bồi thường 250.000 USD.

Trước đó, ngày 1/8 vừa qua, Thủ tướng Hun Sen đã kiện ông Sam Rainsy tội vu khống Chính phủ và Thủ tướng Campuchia đứng sau vụ sát hại một nhà phân tích chính trị.

Ông Sam Rainsy hiện đang lưu vong từ tháng 11/2015 nhằm tránh việc phải thi hành bản án 2 năm tù giam do phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Hor Namhong từ năm 2008.

Ngoài ra, ông này cũng đang chịu nhiều bản án khác tại Campuchia như bị phạt 10 triệu riel (2.500 USD) và phải bồi thường 150 triệu riel (27.500 USD) do phạm tội phỉ báng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; bị phạt 10 triệu Riel và phải bồi thường 15 triệu riel (3.750 USD) cho ông Som Soeun, Bộ trưởng Phụ trách hình ảnh của Thủ tướng, do đăng tải bình luận trên trang facebook cá nhân cáo buộc Thủ tướng "mua Like" trên facebook để nâng cao uy tín trên mạng xã hội; bị phạt 5 năm tù liên quan đến vụ việc ông Hong Sokhua, nguyên Thượng Nghị sỹ đảng Sam Rainsy đăng tải trên trang facebook cá nhân của ông Sam Rainsy tài liệu giả mạo, xuyên tạc Hiệp ước Hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia năm 1979, kích động, gây hỗn loạn nghiêm trọng đến an ninh xã hội.

Ông này cũng không chấp hành lệnh triệu tập của Cơ quan Công tố Campuchia để thẩm vấn về vụ kích động, gây rối loạn an ninh, trật tự xã hội vào ngày 11/9/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục