Thủ tướng Canada bảo vệ quyết định bán công ty Norsat cho Trung Quốc

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Ottawa đã tham vấn Mỹ và các đồng minh trong việc bán công ty kỹ thuật vệ tinh Norsat International Inc cho một hãng truyền thông lớn của Trung Quốc.
Thủ tướng Canada bảo vệ quyết định bán công ty Norsat cho Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: businesstimes.com.sg)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Ottawa đã tham vấn Mỹ và các đồng minh trong việc bán công ty kỹ thuật vệ tinh Norsat International Inc cho một hãng truyền thông lớn của Trung Quốc.

Phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng Trudeau khẳng định: “Tất cả các giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư Canada đều được tất cả các cơ quan an ninh quốc gia đánh giá cẩn thận.”

[Canada thiệt hại hàng trăm triệu CAD do tin tặc Trung Quốc]

Điều quan trọng hơn cả, theo ông, là Canada đã “tham vấn với các đồng minh và trong trường hợp này là với Mỹ.”

Thủ tướng Trudeau đưa ra tuyên bố trên sau khi bị các nghị sỹ đối lập và Mỹ chỉ trích về việc bán Norsat, một công ty công nghệ cao chuyên cung cấp các hệ thống truyền thông vệ tinh cho quân đội Mỹ, cho tập đoàn công nghệ truyền thông Hytera (Hytera Communications Co., Ltd.) của Trung Quốc, có trụ sở tại Thâm Quyến.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng Chính phủ Canada chỉ tiến hành phân tích an ninh thông thường, thay vì phải tiến hành một cuộc xem xét đầy đủ để xác định rõ những tác động của thương vụ mua bán này đối với các lợi ích kinh tế, an ninh và quốc phòng của Canada cũng như của các khách hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục