Thủ tướng Canada đánh giá cao CETA trước Nghị viện châu Âu

Thủ tướng Canada, Justin Trudeau, tuyên bố CETA không chỉ đơn thuần là có ý nghĩa về thương mại mà còn giúp cải thiện điều kiện sống của người dân châu Âu cũng như Canada.
Thủ tướng Canada đánh giá cao CETA trước Nghị viện châu Âu ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, một ngày sau khi Nghị viện châu Âu (EP) thông qua Hiệp định thương mại và kinh tế toàn diện Liên minh châu Âu (EU) - Canada (CETA), Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, đã có chuyến thăm tới cơ quan lập pháp của châu Âu.

Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm Canada phát biểu trước các nghị sỹ châu Âu.

Phát biểu trước EP, Thủ tướng Canada ca ngợi CETA là một sự đảm bảo cho hợp tác kinh tế có trách nhiệm giữa các nước. Ông tuyên bố CETA không chỉ đơn thuần là có ý nghĩa về thương mại mà còn giúp cải thiện điều kiện sống của người dân châu Âu cũng như Canada.

Theo ông Trudeau, đang có lo ngại rằng hệ thống hiện nay chỉ có lợi cho một nhóm tinh hoa nhỏ hẹp, và hợp tác thương mại và kinh tế cần phải mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. CETA đảm bảo việc các chính phủ có thể bảo vệ quyền lợi người lao động đi đôi với thúc đẩy các hành động có trách nhiệm trong đầu tư nhằm bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Canada hoan nghênh việc hai bên đã đi đến thống nhất trong xây dựng một số quy chuẩn quan trọng và cho rằng, nếu thành công, CETA sẽ là một mẫu hình cho tất cả các hiệp định tự do thương mại trong tương lai, còn ngược lại, nếu đổ vỡ, rất có thể sẽ là sự cáo chung cho chính sách tự do thương mại.

Ông Trudeau ca ngợi EU là một mô hình chưa từng có về hợp tác hòa bình trên thế giới, là nhân tố vô cùng quan trọng trong giải quyết các thách thức mà tất cả cộng đồng quốc tế đang cùng phải đối mặt. Thủ tướng Canada cũng tin rằng toàn thế giới sẽ cùng được hưởng lợi từ một châu Âu mạnh.

Trong lễ đón Thủ tướng Canada, Chủ tịch EP, ông Antonio Tajani, phát biểu Canada và châu Âu có quan hệ hữu nghị lâu dài và chung một tầm nhìn hướng về tương lai, chia sẻ nhãn quan chung về một thế giới mở và sự cần thiết phải hợp tác để tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề chung./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục