Thủ tướng Canada lên án vụ tấn công bằng dao ở tỉnh Saskatchewan

Liên quan vụ tấn công, cảnh sát cho rằng các nghi phạm nhắm mục tiêu vào một số nạn nhân, trong khi tấn công ngẫu nhiên các nạn nhân còn lại, và "hiện rất khó để xác định động cơ vụ việc."
Thủ tướng Canada lên án vụ tấn công bằng dao ở tỉnh Saskatchewan ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa, Ontario (Canada), ngày 21/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, sau các vụ tấn công bằng dao tại tỉnh Saskatchewan (Canada) làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương hôm 4/9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án các vụ tấn công này là "kinh hoàng và đau lòng," đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân tuân thủ chỉ dẫn của nhà chức trách.

Trong khi đó, đại diện cảnh sát cho rằng "các nghi phạm nhắm mục tiêu tấn công vào một số nạn nhân, trong khi tấn công ngẫu nhiên các nạn nhân còn lại," song nhấn mạnh "hiện rất khó để xác định động cơ vụ việc."

[Canada: Tấn công bằng dao tại Saskatchewan làm nhiều người thiệt mạng]

Trước đó, cảnh sát thông báo rằng nhiều khả năng còn có những nạn nhân bị thương khác đã tự mình tới các bệnh viện khác nhau.

Cảnh sát cũng cho biết đang truy lùng hai nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục