Thủ tướng Canada lên án vụ tấn công khủng bố vào các tín đồ Hồi giáo

Thủ tướng Canada Trudeau khẳng định: “Chúng tôi không thể cho phép bất kỳ hình thức thù hận nào bén rễ vì hậu quả có thể quá nghiêm trọng.”
Thủ tướng Canada lên án vụ tấn công khủng bố vào các tín đồ Hồi giáo ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đâm xe vào người đi bộ trên đại lộ ở thành phố London, Ontario, Canada ngày 7/6. (Ảnh: CTV News/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Canada ngày 8/6, Thủ tướng Justin Trudeau đã lên án vụ tấn công ở thành phố London, tỉnh Ontario nước này, khiến 4 thành viên của một gia đình theo đạo Hồi thiệt mạng  là một "cuộc tấn công khủng bố xuất phát từ sự thù hận.”

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, đối tượng Nathaniel Veltman, 20 tuổi, đã lái chiếc xe bán tải của mình lên vỉa hè, cố tình đâm vào các thành viên của một gia đình này khi họ đang đi dạo vào tối 6/6 (giờ địa phương), khiến bốn người thiệt mạng.

Veltman đã bị bắt sau một cuộc rượt đuổi của cảnh sát kết thúc tại một trung tâm mua sắm cách đó 7km.

Thị trưởng London Ed Holder nhận định: “Đây là một hành động giết người hàng loạt." Đối tượng đối mặt với 4 tội danh giết người cấp độ 1 và một tội danh cố ý giết người.

[Canada: Cố tình đâm xe khiến 5 người trong một gia đình thương vong]

Cảnh sát trưởng London Steve Williams cho biết hành động của Veltman là cố ý và các nạn nhân là mục tiêu tấn công của y vì đức tin Hồi giáo của họ.

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh vụ việc trên không phải là cá biệt. Ông trích dẫn các vụ xả súng tại thánh đường Hồi giáo năm 2017 ở thành phố Quebec khiến 6 người chết và 5 người bị thương, hay cái chết của Mohammed Aslam Zafis tại một thành đường Hồi giáo ở Toronto và các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào phụ nữ  da màu theo đạo Hồi ở Edmonton.

Thủ tướng Trudeau khẳng định: “Chúng tôi không thể cho phép bất kỳ hình thức thù hận nào bén rễ vì hậu quả có thể quá nghiêm trọng.”

Ông cho biết chính phủ sẽ tiếp tục tài trợ cho các sáng kiến như Chương trình Cơ sở hạ tầng an ninh để bảo vệ các cộng đồng đang gặp rủi ro, chống lại sự thù hận trên không gian mạng và ngoại tuyến, đồng thời có nhiều hành động hơn để loại bỏ các nhóm thù địch cực hữu.

Thủ tướng Trudeau cùng lãnh đạo đảng Bảo thủ, đảng Dân chủ mới và đảng Xanh, dự kiến đến London, Ontario, ngày 8/6 (giờ địa phương) để dự một buổi cầu nguyện buổi tối tại thánh đường Hồi giáo trong cộng đồng./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục